Bắt nhiều vụ thực phẩm hư thối từ Trung Quốc nhập lậu bán Tết

Thứ tư - 27/01/2021 09:05
unnamed (4)
unnamed (4)

SƠN LA, Việt Nam (NV) – Giới hữu trách các tỉnh phía Bắc liên tục phát giác, bắt giữ hàng loạt vụ vận chuyển thực phẩm hư thối từ Trung Quốc được nhập lậu vào Việt Nam để bán cho người dân ănTết.

Báo Thanh Niên dẫn tin từ Tổng Cục Quản Lý Thị Trường cho biết hôm 24 Tháng Giêng, Đội Quản Lý Thị Trường Số 6 thuộc Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh Sơn La đã phối hợp với lực lượng hữu trách tiến hành kiểm tra một xe vận tải đang chở nội tạng động vật “không rõ nguồn gốc, xuất xứ.”

Mực đông lạnh chảy nước hôi thối từ Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam để bán cho người tiêu dùng bị bắt giữ. (Hình: Thanh Niên)

Qua kiểm tra, giới hữu trách thấy trên xe đang chở hơn 1.2 tấn sản phẩm động vật các loại, bao gồm: 676 kg nội tạng động vật; 530 kg da bò; 78 kg đầu bò… chứa trong các thùng xốp “đã biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối.” Thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa nói trên.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm, xử phạt 5.5 triệu đồng ($238), đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng trên ước tính trị giá khoảng 30 triệu đồng ($1,301).

Trước đó hôm 20 Tháng Giêng, Đội Quản Lý Thị Trường Số 4, thuộc Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh Quảng Ninh, phối hợp với Cảnh Sát Giao Thông Công An tỉnh này bắt giữ một xe vận tải đang chở 646 kg mực ống đông lạnh có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Kiểm tra các bao tải chứa mực, giới hữu trách thấy “toàn bộ số mực đã có dấu hiệu mốc xanh, chảy nước, bốc mùi hôi thối.” Chủ lô hàng khai nhận đã mua số hàng trên từ tỉnh Móng Cái chở về thành phố Hải Phòng tiêu thụ. Đội Quản Lý Thị Trường đã lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng ($347) và buộc mang đi tiêu hủy.

Cùng ngày, Đội Quản Lý Thị Trường Số 6 tỉnh Lạng Sơn qua kiểm tra một chiếc xe đò “có dấu hiệu vi phạm” đã phát giác trong khoang đang cất giấu, vận chuyển 392 kg xúc xích heo và 100 kg chả cá xoắn “đang có tình trạng bị chảy nước đã biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi.” Toàn bộ số hàng hóa này đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, với tổng trị giá hơn 46 triệu đồng ($1,995).

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe đã thừa nhận toàn bộ số xúc xích heo và chả cá xoắn là hàng Trung Quốc nhập lậu bán trôi nổi trên thị trường được thu gom ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, rồi chở về thành phố Lạng Sơn để bán cho người tiêu thụ ăn Tết.

Trước đó theo báo Hải Quan, ngày 17 Tháng Giêng, giới hữu trách huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, khi kiểm soát trên quốc lộ 1A, thuộc khu vực xã Nhân Lý, đã phát hiện xe vận tải do ông Nguyễn N.H. (trú xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) lái “có dấu hiệu vận chuyển hàng hoá trái phép.”

Giới hữu trách kiểm tra xúc xích heo hết hạn sử dụng, bốc mùi hôi. (Hình: Thanh Niên)

Qua kiểm tra, lực lượng hữu trách thấy trên xe đang chở 80 bao tải chứa trên 2 tấn vú heo “đã đổi màu, chảy nước, bốc mùi hôi thối.”

Tại thời điểm bị kiểm tra, ông H. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa trên, nên đã bị giới hữu trách tạm giữ xe, tiến hành tiêu hủy số thực phẩm bẩn nêu trên, đồng thời xác minh sự việc để “xử lý theo quy định.” (Tr.N) [qd]

 
Trả lờiTrả lời tất cảChuyển tiếp

Nguồn tin: tru Vu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập68
  • Hôm nay7,974
  • Tháng hiện tại424,017
  • Tổng lượt truy cập32,407,740
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây