TBT Nguyễn Phú Trọng thừa nhận đảng viên ‘hở ra là ăn chặn, ăn bớt’

Thứ bảy - 11/12/2021 08:19
unnamed
unnamed

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 9 Tháng Mười Hai, các báo ở Việt Nam dẫn phát ngôn mới nhất của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư CSVN: “Phải chủ động tiến công và xử lý nghiêm để hạn chế suy thoái về đạo đức. Những người tự trọng không bao giờ tham nhũng. Thực tế có tình trạng hở ra là ăn chặn, ăn bớt, thậm chí chủ động tạo cơ chế không đúng để ăn cắp của nhà nước.”

Ông Trọng nói điều này tại hội nghị bàn thảo công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng.

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư CSVN, kỳ vọng đảng viên “có lòng tự trọng để không tham nhũng.” (Hình: Nguyên Phúc/Zing)

Theo ghi nhận của báo Zing, ông Trọng cũng thừa nhận một số Nghị Quyết trung ương 4 khóa 12 “rất hay nhưng thực hiện chưa hiệu quả.”

Ông phê phán chung chung rằng một số cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, “chưa gương mẫu, thẳng thắn phê bình, tự phê bình, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, thậm chí còn mắc vào chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, lợi ích nhóm, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất, thờ ơ, vô cảm trước khó khăn, bất bình của nhân dân.”

Cũng tại sự kiện nêu trên, bà Trương Thị Mai, trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương, xác nhận chỉ tính trong năm năm 2016-2020, đã có 25,104 đảng viên bị kỷ luật vì “suy thoái, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.” Con số này được cho là tương đương 0.5% đảng viên.

Đáng lưu ý, trong số đảng viên bị kỷ luật, có tới 15,101 người, tức 60%, bị đảng cáo buộc “suy thoái về đạo đức, lối sống.” Sai phạm này là cách diễn giải các đảng viên có quan hệ nam nữ bất chính như ngoại tình, hiếp dâm.

Trường hợp gần nhất là ông Lê Hùng Sơn, bí thư Huyện Ủy Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, hồi tháng trước bị đình chỉ do hiếp dâm nữ cán bộ thuộc cấp, cũng được các báo mô tả chung chung là “vi phạm nghiêm trọng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.”


Các đại biểu ngồi nghe ông Nguyễn Phú Trọng “lên lớp” về “đạo đức đảng viên” tại hội nghị bàn thảo công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. (Hình: Nguyên Phúc/Zing)

Hành vi của ông Sơn bị báo Dân Trí cho là “đã gây dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền và hình ảnh của người cán bộ, đảng viên.”

Tuy ông Sơn hiện đã mất ghế bí thư, nhưng theo quy trình kỷ luật của đảng đối với tỉnh ủy viên, Ban Bí Thư sẽ xem xét, thi hành kỷ luật và khai trừ đảng đối với ông này sau.

Nguồn tin:  (N.H.K) [qd]

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay10,196
  • Tháng hiện tại245,843
  • Tổng lượt truy cập32,712,368
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây