Khoa học chứng minh "ăn bẩn sống lâu" là đúng!

Thứ tư - 11/06/2014 23:37

Khoa học chứng minh "ăn bẩn sống lâu" là đúng!

Giáo sư Graham Rook, chuyên gia hàng đầu đến từ Trung tâm vi trùng học lâm sàng thuộc trường University College London (Anh) cho rằng, việc nhặt thức ăn rơi xuống sàn lên để tiếp tục "đánh chén", nuôi chó và thường xuyên hôn những người họ hàng nằm trong số những cách tốt nhất giúp chúng ta loại bỏ chứng dị ứng.

Ông cũng khuyến nghị, khi một đứa trẻ phì bọt vào núm ti giả, người mẹ chỉ nên liếm sạch nó và đưa trở lại miệng của con.

Khoa học chứng minh 'ăn bẩn sống lâu' là đúng! 1   

Giáo sư Rook giải thích rằng, xã hội hiện đại đã trở nên ám ảnh với sự sạch sẽ nhiều tới mức, chúng ta không còn tiếp xúc trực tiếp với một số vi trùng thiết yếu, giúp hệ miễn dịch của chúng ta hoạt động tốt. Điều này đồng nghĩa, khi cơ thể gặp một chất lạ, chưa từng biết đến, hệ miễn dịch sẽ phản ứng quá mức, tấn công cả cơ thể trong quá trình đó.

Phát biểu tại Festival Khoa học Cheltenham, ông Rook nhấn mạnh, thực trạng trên đã trở thành "một vấn đề mang tính thế hệ". Trẻ em ở nhiều nước hiện nay, đặc biệt là các quốc gia phương Tây, đang dễ bị dị ứng hơn những người lớn tuổi hơn.

Các chứng bệnh như hen suyễn, sốt mùa hè và không dung nạp thực phẩm đang có xu hướng tăng lên. Chỉ tính riêng tại Anh, số ca nhập viện vì các phản ứng dị ứng đã tăng 8% hồi năm ngoái và không ngừng tăng lên trong suốt 3 thập niên qua.

Với tư cách là một giáo sư chuyên về vi trùng học và miễn dịch học giàu kinh nghiệm, ông Rook cho rằng, một cách đơn giản giúp tối ưu hóa hệ miễn dịch là chuyền các vi khuẩn qua lại giữa những thành viên trong gia đình. Điều đó không bao gồm việc vội vã tiệt trùng núm ti giả mà đứa trẻ vừa nhè ra.

Nhà vi trùng học uy tín nói: "Nếu cha mẹ vội nhặt núm ti giả và tiệt trùng nó ngay lập tức hoặc thay thế bằng một núm ti mới sạch sẽ, đưa trẻ sẽ có nguye cơ lớn bị hen suyễn và bệnh eczema. Nhưng nếu các bậc phụ huynh chỉ mút sạch núm ti giả và gắn nó trở lại miệng của con, việc này thực sự bảo vệ đứa trẻ khỏi các rối loạn dị ứng. Đó là vì, đứa trẻ sẽ có sự phát triển vi khuẩn tốt hơn trong miệng và đường ruột, giúp bảo vệ chúng".

Ông Rook cũng khuyên mọi người nuôi chó, vì loài động vật này thường mang nhiều dạng vi khuẩn thân thiện vào nhà. Những vi khuẩn có lợi ấy sau đó sẽ được lan truyền giữa các thành viên trong gia đình khi họ ôm ghì vật nuôi.

Theo ông Rook, hôn, không vội vứt bỏ thức ăn rơi xuống sàn và đi bộ ở đường thôn quê là những cách vô hại để thu lượm vi khuẩn tốt. Ông quả quyết, xà phòng diệt khuẩn là một ý kiến tồi và rằng, vấn đề nằm ở chỗ, cơ thể người ngày nay luôn trong tình trạng báo động liên tục.

Cụ thể là, khi không cần thiết, hệ miễn dịch nên được "tắt" hoàn toàn. Tuy nhiên, ngày nay, điều đó thường không xảy ra và hệ miễn dịch luôn hoạt động ngay cả khi không cần thiết. "Nó sẽ làm những việc hoàn toàn vô nghĩa như tấn công phấn hoa lướt qua trong gió nhẹ hay tập kích con mèo của nhà hàng xóm tình cờ đi ngang qua. Khi đó, bạn sẽ có các vấn đề về dị ứng"ông Rook nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Rook, những phát biểu của ông không ám chỉ chúng ta cần phải loại bỏ các thói quen vệ sinh, đặc biệt trong những trường hợp nhiễm virus ở trẻ em hay cảm cúm và cảm lạnh. Chẳng hạn như, bạn có thể phòng ngừa việc lây nhiễm bệnh cảm cúm và hô hấp cho trẻ em bằng cách cẩn thận lấy giấy che miệng khi hắt xì hơi, rồi vứt tờ giấy ấy đi và rửa tay đôi tay của mình.
 
Theo Vietnamnet
 
 

Giải pháp mới cho bệnh đau nửa đầu

 
Đau nửa đầu (migraine) là bệnh lý mạn tính phổ biến trên thế giới, xuất hiện từ trước công nguyên. Tại Việt Nam, bệnh cũng chiếm tới 12% dân số, trong đó nữ giới gấp 3 lần nam giới. Do những biểu hiện, diễn biến phức tạp mà một thời gian dài bệnh này được là “đau đầu dị thường”. Tại Châu Âu, có một thảo dược đã được sử dụng từ những năm 1960 để điều trị căn bệnh này mà ở Việt Nam ít ai biết tới.
 

Ám ảnh đi tìm một giải pháp

Theo một khảo sát độc lập tháng 01/2014 trên 109 người tự nguyện, có tới 70% bệnh nhân chỉ sử dụng thuốc giảm đau như một biện pháp “chữa cháy” cho cơn đau nửa đầu. Và hầu hết trong số đó không hiểu rõ nguyên nhân, cơ chế của bệnh, hoang mang với việc cơn đau lặp lại ngày càng nhiều. Chị Hương (37 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã bị đau nửa đầu hơn chục năm nay. Hồi mới đi làm, thi thoảng chị cũng gặp cơn đau đầu ở một bên, nhưng chỉ cần sử dụng vài viên giảm đau là thấy đỡ. Gần đây chị thật sự lo lắng khi cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn và việc giảm đau không còn hiệu quả như trước. Cơn đau giật giật bên thái dương kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, kèm theo buồn nôn khiến chị không thể nào tập trung làm được công việc kế toán của mình.
 
Giải pháp mới cho bệnh đau nửa đầu 1
Ảnh minh họa.

Thảo dược chuyên biệt cho đau nửa đầu

Trong nhiều tài liệu y khoa cũng như các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam, đau nửa đầu là một bệnh có cơ chế thần kinh mạch máu. Nguyên nhân chính của đau nửa đầu là sự mất cân bằng nồng độ chất dẫn truyền thần kinh (serotonin) và sự co giãn bất thường của mạch máu não. Dựa trên cơ chế bệnh, các nhà nghiên cứu đã cho ra đời các loại thuốc cắt cơn đau hiệu quả như nhóm ergotamine (alkaloid của nấm cựu gà), nhóm triptan… Tuy nhiên do độc tính cao, nhiều tác dụng phụ, nhóm cắt cơn chỉ được sử dụng ngắn ngày và có sự chỉ định chặt chẽ của bác sỹ. 

Do đặc thù là bệnh mạn tính, theo cơn, có chu kỳ nên mục tiêu điều trị của đau nửa đầu không chỉ dừng lại ở cắt cơn mà còn giảm tần suất lặp lại cơn, giảm phụ thuộc thuốc. Trên thị trường hiện nay có một số nhóm thuốc được chỉ định cho việc dự phòng này như nhóm chẹn kênh Calci, nhóm chẹn beta adrenergic… Nhưng có một điều it ai biết tới, có một thảo dược cũng có thể giảm đau và dự phòng tái phát cơn đau nửa đầu một cách hiệu quả theo đúng cơ chế bệnh. Và tại Châu Âu, thảo dược này đã được nghiên cứu và chuẩn hóa tới nồng độ hoạt chất.

Thảo dược Feverfew (tên khoa học là Tanacetum parthenium L.)  có một lịch sử sử dụng rất lâu đời bởi các nhà thực vật học ở Hy Lạp và Châu Âu. Vào thế kỷ thứ nhất, Feverfew cũng được biết đến như “aspirin thời trung cổ” hay “aspirin” của thế kỷ 17. Vào năm 1963, cây này được khuyến cáo để chữa những chứng đau nửa đầu trong cuốn sách Gerad’s Herbal. Một số nghiên cứu lâm sàng trên thế giới cho thấy bột dịch chiết Feverfew (FeverfewF) có tác dụng giảm đau, giảm tái phát cơn đau nửa đầu.
 
Giải pháp mới cho bệnh đau nửa đầu 2
Sơ đồ kết quả một nghiên cứu lâm sàng về tác dụng của Feverfew

Ở Việt Nam không có loại cây này nên trước nay các bệnh nhân đau nửa đầu chưa được tiếp cận đến. Hiện nay trên thị trường, FeverfewF đã được nhập khẩu từ Châu Âu và bào chế dưới dạng viên nang, phân phối rộng khắp các nhà thuốc với tên sản phẩm là Migrin. Tên Migrin cũng xuất phát từ tên tiếng anh của bệnh đau nửa đầu là Migraine, để nhấn mạnh đây là biện pháp chuyên biệt, an toàn dành riêng cho căn bệnh này.

 

 

Tác giả bài viết: Thanh Nguyen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập62
  • Hôm nay22,417
  • Tháng hiện tại314,491
  • Tổng lượt truy cập32,781,016
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây