Hoa Kỳ: hơn 1.000 ca tử vong do COVID-19 chỉ trong một ngày

Thứ sáu - 20/08/2021 10:31
 

Xe cứu thương ở bệnh viện nhi Memphis, bang Tennessee, Hoa Kỳ, ngày 13/8/2021.

Hôm 17/8, Hoa Kỳ ghi nhận có hơn 1.000 ca tử vong do COVID-19, tương đương mỗi giờ có khoảng 42 ca tử vong, theo thống kê của Reuters.

Các ca tử vong liên quan đến COVID-19 tăng đột biến ở Hoa Kỳ trong tháng qua và trung bình có 769 ca/ngày, cao nhất kể từ giữa tháng 4, vẫn theo thống kê của Reuters.

Vào tối ngày 17/8, chính quyền của Tổng thống Joe Biden xác nhận rằng họ có kế hoạch gia hạn các yêu cầu đeo khẩu trang đối với hành khách trên máy bay, tàu hỏa và xe buýt cũng như tại các sân bay và ga xe lửa cho đến giữa tháng 1/2022.

Cũng như nhiều quốc gia khác, biến thể Delta đã gây ra một thách thức lớn đối với Hoa Kỳ.

Thống kê của Reuters từ dữ liệu các bang hôm 17/8 cho thấy có 1.017 người chết; tính từ đầu mùa dịch con số này ở Mỹ là gần 623.000 người, là số ca tử vong cao nhất được ghi nhận chính thức của một quốc gia trên thế giới.

Lần gần đây nhất Mỹ cũng ghi nhận số cá tử vong hơn 1.000 ca/ngày là vào tháng 3.

Với số ca nhập viện liên quan đến COVID-19 tăng khoảng 70% trong hai tuần qua, các bệnh viện Hoa Kỳ tiếp tục sẽ tràn ngập bệnh nhân mới.

Hoa Kỳ báo cáo trung bình có hơn 100.000 ca mắc mới mỗi ngày trong 12 ngày qua, mức cao nhất trong 6 tháng, theo thống kê của Reuters.

Miền nam Hoa Kỳ vẫn là tâm dịch của đợt bùng phát mới nhất, với bang Florida báo cáo kỷ lục gần 26.000 ca mắc mới vào tuần trước, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC).

Theo dữ liệu từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, số trẻ em trên toàn quốc nhập viện vì COVID-19 đang tăng lên và tính đến ngày 17/8 cả nước có 1.834 trẻ nhiễm bệnh.

 
   
 

Nguồn tin: tru Vu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập108
  • Hôm nay16,598
  • Tháng hiện tại446,931
  • Tổng lượt truy cập32,430,654
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây