13 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Thứ bảy - 03/09/2022 08:08
13 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ 2/9
 

 




  Một vụ tai nạn giao thông đường bộ
 

Việt Nam ghi nhận trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2/9 hiện nay, đã có hai mươi mốt vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 13 người, bị thương 10 người. 

Cục Cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an cho truyền thông hay tin trên trong ngày 1/9. 

So với cùng kỳ năm ngoái, Cục Cảnh sát cho biết, số vụ tai nạn năm nay tăng năm vụ, và số người chết cũng tăng sáu người. Song, đường sắt và đường thuỷ không xảy ra tai nạn. 

Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc C08 cho biết trong ngày đầu nghỉ lễ 1/9 đã lập biên bản 124 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền 380,6 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 49 trường hợp. 

Trong tối 31/8 và sáng 1/9, Uỷ ban an toàn giao thông cho biết đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến cửa ngõ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do mật độ người và phương tiện tăng cao so với ngày thường. 

Trước đó, theo nguồn của Tổng Cục thống kê và Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia, trong tám tháng đầu năm 2022 đã xảy ra 7.488 vụ tai nạn giao thông làm chết 4.276 người. Theo đó, bình quân mỗi ngày có 18 người chết vì tai nạn giao thông tại các tỉnh, thành ở Việt Nam. 

Riêng trong tháng tám, Việt Nam ghi nhận 952 vụ TNGT làm chết 491 người và bị thương 701 người. So với tháng cùng kỳ năm 2021, số vụ TNGT tăng 84,5% và số người chết cũng tăng 87,4%.

 
   
 

Nguồn tin: tru Vu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập118
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm117
  • Hôm nay16,595
  • Tháng hiện tại201,047
  • Tổng lượt truy cập32,667,572
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây