Tổng Thống đương kim nước Mỹ không sợ đối đầu

Thứ tư - 29/07/2020 06:16

Tổng Thống đương kim nước Mỹ không sợ đối đầu

Hoa Kỳ đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc là sự việc chưa từng có trong lịch sử 41 năm thành lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Sự việc cũng khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bất ngờ ‘trở tay không kịp’
 
grafik.png
 

. Các học giả chỉ ra rằng ĐCSTQ từ trước tới nay luôn có thái độ "ta là lưu manh, ta sợ gì" để giao thiệp với các chính khách phương Tây, chiếm hết phần lợi về mình. Nhưng Donald Trump là vị tổng thống Mỹ đầu tiên không sợ đối đầu với ĐCSTQ. ĐCSTQ cuối cùng đã gặp phải đối thủ.

Bà Thụy Lôi (Helen Raleigh) là một học giả lớn lên dưới sự cai trị của ĐCSTQ và hiện đang là nhà nghiên cứu chính sách nhập cư tại Viện nghiên cứu Colorado. Bà nói với Fox News rằng hành động Nhà Trắng đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston đã khiến chính quyền Bắc Kinh giật mình tỉnh mộng. Đây là điều mà họ chưa bao giờ từng gặp phải.

 

"ĐCSTQ tin vào luật rừng. Đó là, 'dùng sức mạnh để đối thoại'", bà Helen nói. Do đó, chính quyền Tổng thống Trump là chính phủ nước ngoài đầu tiên không sợ đối đầu với ĐCSTQ mà ĐCSTQ gặp phải. Những người trong chính quyền ông Trump sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm cho việc này.

Bà Helen nói: "Chúng tôi có thể thấy điều này từ việc đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ biết rằng ĐCSTQ sẽ trả đũa, nhưng họ sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm làm việc mà không ai trên thế giới dám. Do đó, ĐCSTQ cuối cùng đã gặp phải đối thủ".

Ngay sau khi các quan chức ĐCSTQ tuân theo lệnh của chính phủ Hoa Kỳ rút khỏi lãnh sự quán ở Houston, các quan chức Hoa Kỳ đã mở cổng lãnh sự quán và tiếp quản tòa nhà vào ngày 24/7.

Trong tuần qua, chính quyền Tổng thống Trump đã gây áp lực mạnh mẽ đối với ĐCSTQ. Vào ngày 16/7, những người biết tin đã tiết lộ rằng chính quyền ông Trump đang xem xét lệnh cấm toàn diện các đảng viên ĐCSTQ và người nhà họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ thậm chí có thể thu hồi thị thực của các thành viên ĐCSTQ và gia đình của họ hiện đang ở Hoa Kỳ và trục xuất họ.

Vào ngày 21/7, chính phủ Hoa Kỳ bất ngờ yêu cầu ĐCSTQ đóng cửa Lãnh sự quán tại Houston. Vào ngày 24/7, các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiết lộ rằng bà Đường Quyên (Tang Juan), một nhà nghiên cứu đang ẩn náu trong Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco, đã bị Mỹ bắt giữ. Người này cùng ba công dân Trung Quốc khác bị buộc tội gian lận visa vì nghi ngờ che giấu danh tính quân nhân ĐCSTQ.

Vào ngày 23/7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo đã có bài phát biểu về chính sách Trung Quốc. Ông kêu gọi tất cả các nước trên thế giới và người dân Trung Quốc "thay đổi hành vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc".

Bà Helen nói rằng ông Pompeo đã tìm ra vấn đề giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đây cũng là vấn đề giữa các quốc gia khác trên thế giới và ĐCSTQ. "Trung Quốc có một hệ thống chính trị và ý thức hệ rất khác biệt, đặc biệt là so với các nước tự do như Hoa Kỳ. Trong vài thập kỷ qua, các nước tự do đã lầm tưởng rằng chừng nào họ còn không ngừng tiếp xúc với Trung Quốc và ĐCSTQ, cuối cùng thuận theo tự do hóa kinh tế, ĐCSTQ sẽ thay đổi; hệ thống Trung Quốc sẽ trở thành một xã hội tự do và cởi mở hơn, giống như của chúng ta. Ngoại trưởng Pompeo nhận ra trong bài phát biểu của mình rằng giả định này là sai, và nó đã sai trong nhiều thập kỷ".

Bà Helen nói: "Chiến lược đối với Trung Quốc trong quá khứ đã thất bại. Ông Pompeo đã tóm tắt chính sách Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Trump bằng hai từ, đó là "hướng dẫn thay đổi”. Họ hy vọng sẽ hướng dẫn ĐCSTQ thay đổi hành vi".

Bà Helen cho biết chính quyền Tổng thống Trump hy vọng sẽ đối đầu với ĐCSTQ thông qua các cuộc đàm phán thương mại, tố cáo gián điệp, thay đổi chính sách thị thực và đóng cửa lãnh sự quán, v.v., và sau đó buộc ĐCSTQ quay trở lại bàn đàm phán về các vấn đề lớn. Những hành động này rất quyết liệt.

Chính phủ Hoa Kỳ trước đây luôn đối xử lịch sự với ĐCSTQ và không muốn dùng các biện pháp đối đầu mạnh mẽ, bởi vì họ không sẵn sàng phải gánh chịu cái giá phải trả.

"Trong bốn thập kỷ qua, ĐCSTQ đã ngày càng lấn lướt... Họ hy vọng sẽ trở thành cường quốc thế giới duy nhất, thay đổi trật tự thế giới tuân theo hình thái ý thức của ĐCSTQ. Các chính quyền trước đây, từ thời Tổng thống Bush đến Obama, đều lo lắng về cái giá phải trả khi đối đầu với ĐCSTQ trong lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực quân sự. Bởi vì cái giá phải trả cho cuộc đối đầu quá lớn, đến nỗi chính phủ Hoa Kỳ trước đó và các quốc gia khác không dám đối mặt. Chỉ cho đến khi chính quyền Tổng thống Trump xuất hiện, đã xảy ra thay đổi".

Bà Helen thừa nhận rằng: "Cái giá phải trả là không thể tránh khỏi. Chỉ là chúng ta nguyện ý chấp nhận chịu được bao nhiêu".

Tuy nhiên, việc không đối đầu với ĐCSTQ lại phải trả giá bằng việc để cho ĐCSTQ tự ý bành trướng. Ông Pompeo nói trong một bài phát biểu vào ngày 23/7 rằng: "Nếu thế giới tự do không thay đổi ĐCSTQ, ĐCSTQ chắc chắn sẽ thay đổi chúng ta... Việc đảm bảo tự do của chúng ta thoát khỏi [sự phá hủy của] ĐCSTQ là sứ mệnh thời đại của chúng ta”.

 

Jane .HTD

grafik.png
 

Hoa Kỳ đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc là sự việc chưa từng có trong lịch sử 41 năm thành lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Sự việc cũng khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bất ngờ ‘trở tay không kịp’. Các học giả chỉ ra rằng ĐCSTQ từ trước tới nay luôn có thái độ "ta là lưu manh, ta sợ gì" để giao thiệp với các chính khách phương Tây, chiếm hết phần lợi về mình. Nhưng Donald Trump là vị tổng thống Mỹ đầu tiên không sợ đối đầu với ĐCSTQ. ĐCSTQ cuối cùng đã gặp phải đối thủ.

Bà Thụy Lôi (Helen Raleigh) là một học giả lớn lên dưới sự cai trị của ĐCSTQ và hiện đang là nhà nghiên cứu chính sách nhập cư tại Viện nghiên cứu Colorado. Bà nói với Fox News rằng hành động Nhà Trắng đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston đã khiến chính quyền Bắc Kinh giật mình tỉnh mộng. Đây là điều mà họ chưa bao giờ từng gặp phải.

 

"ĐCSTQ tin vào luật rừng. Đó là, 'dùng sức mạnh để đối thoại'", bà Helen nói. Do đó, chính quyền Tổng thống Trump là chính phủ nước ngoài đầu tiên không sợ đối đầu với ĐCSTQ mà ĐCSTQ gặp phải. Những người trong chính quyền ông Trump sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm cho việc này.

Bà Helen nói: "Chúng tôi có thể thấy điều này từ việc đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ biết rằng ĐCSTQ sẽ trả đũa, nhưng họ sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm làm việc mà không ai trên thế giới dám. Do đó, ĐCSTQ cuối cùng đã gặp phải đối thủ".

Ngay sau khi các quan chức ĐCSTQ tuân theo lệnh của chính phủ Hoa Kỳ rút khỏi lãnh sự quán ở Houston, các quan chức Hoa Kỳ đã mở cổng lãnh sự quán và tiếp quản tòa nhà vào ngày 24/7.

Trong tuần qua, chính quyền Tổng thống Trump đã gây áp lực mạnh mẽ đối với ĐCSTQ. Vào ngày 16/7, những người biết tin đã tiết lộ rằng chính quyền ông Trump đang xem xét lệnh cấm toàn diện các đảng viên ĐCSTQ và người nhà họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ thậm chí có thể thu hồi thị thực của các thành viên ĐCSTQ và gia đình của họ hiện đang ở Hoa Kỳ và trục xuất họ.

Vào ngày 21/7, chính phủ Hoa Kỳ bất ngờ yêu cầu ĐCSTQ đóng cửa Lãnh sự quán tại Houston. Vào ngày 24/7, các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiết lộ rằng bà Đường Quyên (Tang Juan), một nhà nghiên cứu đang ẩn náu trong Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco, đã bị Mỹ bắt giữ. Người này cùng ba công dân Trung Quốc khác bị buộc tội gian lận visa vì nghi ngờ che giấu danh tính quân nhân ĐCSTQ.

Vào ngày 23/7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo đã có bài phát biểu về chính sách Trung Quốc. Ông kêu gọi tất cả các nước trên thế giới và người dân Trung Quốc "thay đổi hành vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc".

Bà Helen nói rằng ông Pompeo đã tìm ra vấn đề giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đây cũng là vấn đề giữa các quốc gia khác trên thế giới và ĐCSTQ. "Trung Quốc có một hệ thống chính trị và ý thức hệ rất khác biệt, đặc biệt là so với các nước tự do như Hoa Kỳ. Trong vài thập kỷ qua, các nước tự do đã lầm tưởng rằng chừng nào họ còn không ngừng tiếp xúc với Trung Quốc và ĐCSTQ, cuối cùng thuận theo tự do hóa kinh tế, ĐCSTQ sẽ thay đổi; hệ thống Trung Quốc sẽ trở thành một xã hội tự do và cởi mở hơn, giống như của chúng ta. Ngoại trưởng Pompeo nhận ra trong bài phát biểu của mình rằng giả định này là sai, và nó đã sai trong nhiều thập kỷ".

Bà Helen nói: "Chiến lược đối với Trung Quốc trong quá khứ đã thất bại. Ông Pompeo đã tóm tắt chính sách Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Trump bằng hai từ, đó là "hướng dẫn thay đổi”. Họ hy vọng sẽ hướng dẫn ĐCSTQ thay đổi hành vi".

Bà Helen cho biết chính quyền Tổng thống Trump hy vọng sẽ đối đầu với ĐCSTQ thông qua các cuộc đàm phán thương mại, tố cáo gián điệp, thay đổi chính sách thị thực và đóng cửa lãnh sự quán, v.v., và sau đó buộc ĐCSTQ quay trở lại bàn đàm phán về các vấn đề lớn. Những hành động này rất quyết liệt.

Chính phủ Hoa Kỳ trước đây luôn đối xử lịch sự với ĐCSTQ và không muốn dùng các biện pháp đối đầu mạnh mẽ, bởi vì họ không sẵn sàng phải gánh chịu cái giá phải trả.

"Trong bốn thập kỷ qua, ĐCSTQ đã ngày càng lấn lướt... Họ hy vọng sẽ trở thành cường quốc thế giới duy nhất, thay đổi trật tự thế giới tuân theo hình thái ý thức của ĐCSTQ. Các chính quyền trước đây, từ thời Tổng thống Bush đến Obama, đều lo lắng về cái giá phải trả khi đối đầu với ĐCSTQ trong lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực quân sự. Bởi vì cái giá phải trả cho cuộc đối đầu quá lớn, đến nỗi chính phủ Hoa Kỳ trước đó và các quốc gia khác không dám đối mặt. Chỉ cho đến khi chính quyền Tổng thống Trump xuất hiện, đã xảy ra thay đổi".

Bà Helen thừa nhận rằng: "Cái giá phải trả là không thể tránh khỏi. Chỉ là chúng ta nguyện ý chấp nhận chịu được bao nhiêu".

Tuy nhiên, việc không đối đầu với ĐCSTQ lại phải trả giá bằng việc để cho ĐCSTQ tự ý bành trướng. Ông Pompeo nói trong một bài phát biểu vào ngày 23/7 rằng: "Nếu thế giới tự do không thay đổi ĐCSTQ, ĐCSTQ chắc chắn sẽ thay đổi chúng ta... Việc đảm bảo tự do của chúng ta thoát khỏi [sự phá hủy của] ĐCSTQ là sứ mệnh thời đại của chúng ta”.

Minh Thanh

Jane .HTD

grafik.png
 

Hoa Kỳ đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc là sự việc chưa từng có trong lịch sử 41 năm thành lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Sự việc cũng khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bất ngờ ‘trở tay không kịp’. Các học giả chỉ ra rằng ĐCSTQ từ trước tới nay luôn có thái độ "ta là lưu manh, ta sợ gì" để giao thiệp với các chính khách phương Tây, chiếm hết phần lợi về mình. Nhưng Donald Trump là vị tổng thống Mỹ đầu tiên không sợ đối đầu với ĐCSTQ. ĐCSTQ cuối cùng đã gặp phải đối thủ.

Bà Thụy Lôi (Helen Raleigh) là một học giả lớn lên dưới sự cai trị của ĐCSTQ và hiện đang là nhà nghiên cứu chính sách nhập cư tại Viện nghiên cứu Colorado. Bà nói với Fox News rằng hành động Nhà Trắng đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston đã khiến chính quyền Bắc Kinh giật mình tỉnh mộng. Đây là điều mà họ chưa bao giờ từng gặp phải.

 

"ĐCSTQ tin vào luật rừng. Đó là, 'dùng sức mạnh để đối thoại'", bà Helen nói. Do đó, chính quyền Tổng thống Trump là chính phủ nước ngoài đầu tiên không sợ đối đầu với ĐCSTQ mà ĐCSTQ gặp phải. Những người trong chính quyền ông Trump sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm cho việc này.

Bà Helen nói: "Chúng tôi có thể thấy điều này từ việc đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ biết rằng ĐCSTQ sẽ trả đũa, nhưng họ sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm làm việc mà không ai trên thế giới dám. Do đó, ĐCSTQ cuối cùng đã gặp phải đối thủ".

Ngay sau khi các quan chức ĐCSTQ tuân theo lệnh của chính phủ Hoa Kỳ rút khỏi lãnh sự quán ở Houston, các quan chức Hoa Kỳ đã mở cổng lãnh sự quán và tiếp quản tòa nhà vào ngày 24/7.

Trong tuần qua, chính quyền Tổng thống Trump đã gây áp lực mạnh mẽ đối với ĐCSTQ. Vào ngày 16/7, những người biết tin đã tiết lộ rằng chính quyền ông Trump đang xem xét lệnh cấm toàn diện các đảng viên ĐCSTQ và người nhà họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ thậm chí có thể thu hồi thị thực của các thành viên ĐCSTQ và gia đình của họ hiện đang ở Hoa Kỳ và trục xuất họ.

Vào ngày 21/7, chính phủ Hoa Kỳ bất ngờ yêu cầu ĐCSTQ đóng cửa Lãnh sự quán tại Houston. Vào ngày 24/7, các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiết lộ rằng bà Đường Quyên (Tang Juan), một nhà nghiên cứu đang ẩn náu trong Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco, đã bị Mỹ bắt giữ. Người này cùng ba công dân Trung Quốc khác bị buộc tội gian lận visa vì nghi ngờ che giấu danh tính quân nhân ĐCSTQ.

Vào ngày 23/7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo đã có bài phát biểu về chính sách Trung Quốc. Ông kêu gọi tất cả các nước trên thế giới và người dân Trung Quốc "thay đổi hành vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc".

Bà Helen nói rằng ông Pompeo đã tìm ra vấn đề giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đây cũng là vấn đề giữa các quốc gia khác trên thế giới và ĐCSTQ. "Trung Quốc có một hệ thống chính trị và ý thức hệ rất khác biệt, đặc biệt là so với các nước tự do như Hoa Kỳ. Trong vài thập kỷ qua, các nước tự do đã lầm tưởng rằng chừng nào họ còn không ngừng tiếp xúc với Trung Quốc và ĐCSTQ, cuối cùng thuận theo tự do hóa kinh tế, ĐCSTQ sẽ thay đổi; hệ thống Trung Quốc sẽ trở thành một xã hội tự do và cởi mở hơn, giống như của chúng ta. Ngoại trưởng Pompeo nhận ra trong bài phát biểu của mình rằng giả định này là sai, và nó đã sai trong nhiều thập kỷ".

Bà Helen nói: "Chiến lược đối với Trung Quốc trong quá khứ đã thất bại. Ông Pompeo đã tóm tắt chính sách Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Trump bằng hai từ, đó là "hướng dẫn thay đổi”. Họ hy vọng sẽ hướng dẫn ĐCSTQ thay đổi hành vi".

Bà Helen cho biết chính quyền Tổng thống Trump hy vọng sẽ đối đầu với ĐCSTQ thông qua các cuộc đàm phán thương mại, tố cáo gián điệp, thay đổi chính sách thị thực và đóng cửa lãnh sự quán, v.v., và sau đó buộc ĐCSTQ quay trở lại bàn đàm phán về các vấn đề lớn. Những hành động này rất quyết liệt.

Chính phủ Hoa Kỳ trước đây luôn đối xử lịch sự với ĐCSTQ và không muốn dùng các biện pháp đối đầu mạnh mẽ, bởi vì họ không sẵn sàng phải gánh chịu cái giá phải trả.

"Trong bốn thập kỷ qua, ĐCSTQ đã ngày càng lấn lướt... Họ hy vọng sẽ trở thành cường quốc thế giới duy nhất, thay đổi trật tự thế giới tuân theo hình thái ý thức của ĐCSTQ. Các chính quyền trước đây, từ thời Tổng thống Bush đến Obama, đều lo lắng về cái giá phải trả khi đối đầu với ĐCSTQ trong lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực quân sự. Bởi vì cái giá phải trả cho cuộc đối đầu quá lớn, đến nỗi chính phủ Hoa Kỳ trước đó và các quốc gia khác không dám đối mặt. Chỉ cho đến khi chính quyền Tổng thống Trump xuất hiện, đã xảy ra thay đổi".

Bà Helen thừa nhận rằng: "Cái giá phải trả là không thể tránh khỏi. Chỉ là chúng ta nguyện ý chấp nhận chịu được bao nhiêu".

Tuy nhiên, việc không đối đầu với ĐCSTQ lại phải trả giá bằng việc để cho ĐCSTQ tự ý bành trướng. Ông Pompeo nói trong một bài phát biểu vào ngày 23/7 rằng: "Nếu thế giới tự do không thay đổi ĐCSTQ, ĐCSTQ chắc chắn sẽ thay đổi chúng ta... Việc đảm bảo tự do của chúng ta thoát khỏi [sự phá hủy của] ĐCSTQ là sứ mệnh thời đại của chúng ta”.

Minh Thanh

Jane .HTD

Tác giả bài viết: Minh Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập48
  • Hôm nay10,270
  • Tháng hiện tại338,052
  • Tổng lượt truy cập32,321,775
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây