Bất chấp trừng phạt Nga kiếm được hơn 158 tỉ đô la nhờ xuất khẩu dầu khí

Thứ năm - 08/09/2022 09:03
unnamed (1)
unnamed (1)
 

Logo của Gazprom tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint-Pétersbourg, Nga, ngày 15/06/2022. © OLGA MALTSEVA / AFP

Bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây vì xâm chiếm Ukraina, Matxcơva vẫn thu được hơn 158 tỉ đô la từ xuất khẩu dầu khí trong quý 1/2022, nhờ giá bán tăng vọt. Trong báo cáo được công bố ngày 05/09, Trung tâm Nghiên cứu về Năng lượng và Khí sạch (CREA) nhấn mạnh phần lớn số lượng xuất khẩu được chuyển sang Liên Hiệp Châu Âu.

Tác giả chính của báo cáo Lauri Myllyvirta nêu « kể từ đầu cuộc chiến, ít nhất 43 tỉ euro đã vào ngân khố Nhà nước Nga (năm 2021, ngân sách liên bang là 230 tỉ euro) nhờ các khoản thuế và thuế hải quan ». Để so sánh, tác giả báo cáo lấy ví dụ « tổng thu nhập này cao hơn cả chi phí quân sự của Nga, được thẩm định khoảng 100 tỉ euro, trong khi thiệt hại về cơ sở hạ tầng bị phá hủy ở Ukraina vào khoảng 110 tỉ euro ».

Theo báo Le Monde, Matxcơva đã biết khéo léo bù khối lượng xuất khẩu bị giảm do lệnh trừng phạt và chính sách giảm nhập khẩu của Liên Hiệp Châu Âu bằng giá bán tăng vọt, kể cả tại thị trường châu Âu. Ví dụ, chỉ trong hai tháng 07 và 08, khối lượng khí đốt xuất khẩu giảm 25% so với cùng kỳ năm 2021 nhưng thu nhập tăng 30%. Kết quả là « khối lượng nhập khẩu khí đốt của khách hàng giảm 70%, nhưng thu nhập từ xuất khẩu của Nga gần như không đổi ».

Trong quý 1/2022, Liên Hiệp Châu Âu vẫn là nhà nhập khẩu chất đốt lớn nhất của Nga (85 tỉ euro), tiếp theo là Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Trong nội bộ Liên Âu, Đức là khách hàng lớn nhất của Nga, sau đó là Hà Lan, Ý, Ba Lan và Pháp. Ngày 05/09, tổng thống Nga Putin thẳng thừng đe dọa Liên Hiệp Châu Âu là sẽ tiếp tục ngừng cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 chừng nào Bruxelles chưa dỡ hết các biện pháp trừng phạt.

Về dầu thô, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ngày 05/09 tại Vladivostok, bộ trưởng Năng Lượng Nikolai Chulginov cho biết Nga sẽ xuất khẩu nhiều hơn sang châu Á nếu phương Tây áp dụng giá trần đối với loại nhiên liệu này. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, trước khi xảy ra chiến tranh Ukraina, Nga xuất khẩu khoảng một nửa khối lượng dầu thô sang châu Âu.

 
   
 

Nguồn tin: Thu Hằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập59
  • Hôm nay18,074
  • Tháng hiện tại310,148
  • Tổng lượt truy cập32,776,673
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây