Căn cứ hãng quân sự tư nhân Nga bị Ukraine đánh sập

Thứ hai - 12/12/2022 03:57
unnamed
unnamed

Logo của hãng quân sự tư nhân Nga Wagner

TPO - Ngày 11/12, một quan chức cấp cao ở miền Đông Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công một khách sạn nơi các thành viên của hãng quân sự tư nhân Nga Wagner sử dụng làm căn cứ, khiến nhiều người thiệt mạng

Ông Serhiy Gaidai, Thống đốc tỉnh Lugansk mà Nga đang kiểm soát, cho biết như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình Ukraine.

Ông Gaidai nói rằng cuộc tấn công diễn ra ngày 10/12, nhằm vào một khách sạn ở thị trấn Kadiivka. Những bức ảnh được đưa lên Telegram cho thấy toà nhà gần như chỉ còn đống đổ nát.

“Có một vụ nổ ở đó, ngay trụ sở của Wagner. Rất nhiều người ở đó đã chết”, ông Gaidai nói.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận nào.

Ông Gaidai không đưa ra con số thương vong, nhưng nói rằng những người sống sót không được tiếp cận dịch vụ y tế đầy đủ.

“Tôi chắc là ít nhất 50% người sống sót sẽ chết trước khi được điều trị. Đây là tình hình ở Lugansk, khi các thiết bị đều bị lấy đi”, ông nói.

Một số báo Ukraine dẫn lời quan chức địa phương cho biết khách sạn này đã bị đóng cửa một thời gian.

Wagner là một công ty quân sự tư nhân được cho là đã tham gia chiến đấu ở nhiều khu vực của Ukraine và một số nước châu Phi.

Ông Gaidai trước đó từng nói về các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào một số mục tiêu khác ở Lugansk, trong đó có một căn cứ của Wagner ở thị trấn Popasna hồi tháng 8.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky
Tổng thống Ukraine Zelensky dồn dập điện đàm, báo hiệu diễn biến mới
 
 

Nguồn tin: Bình Giang Theo Reuters

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập78
  • Hôm nay24,836
  • Tháng hiện tại298,669
  • Tổng lượt truy cập32,765,194
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây