EU đóng băng hơn 24 tỷ USD của ngân hàng Nga

Thứ sáu - 27/05/2022 03:20
unnamed (1)
unnamed (1)

Quan chức EU thông báo liên minh đã đóng băng hơn 24 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga kể từ

 khi Moskva mở chiến dịch ở Ukraine.
Nga nói rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đã dẫn đến việc đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của
Ngân hàng Trung ương trên toàn cầu.
Ủy viên Tư pháp Liên minh châu Âu (EU) Didier Reynders hôm 25/5 cho biết khoảng 23 tỷ euro (24,5 tỷ USD)
 tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị liên minh đóng băng từ khi Moskva mở chiến dịch quân sự ở
 Ukraine hồi cuối tháng 2, tức chỉ chiếm gần 1/10 con số nêu trên.
Đây là lần đầu tiên EU công dữ liệu này, sau khi thu thập thông tin từ chính phủ các nước thành viên. Con số
 của EU thấp hơn nhiều so với Mỹ, nước được cho là đã đóng băng 100 tỷ USD của Ngân hàng Trung ương
Nga.

Bên ngoài trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga ở thủ đô Moskva hồi năm 2015. Ảnh: Reuters.
Ngoài ra, các nước EU cũng đã đóng băng khoảng hơn 10 tỷ USD tài sản vật chất, như du thuyền và biệt thự,
 liên quan các nhà tài phiệt và quan chức có quan hệ với Điện Kremlin, ông Reynders cho biết.
Ông không giải thích lý do EU, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, đóng băng quá ít tài sản từ Ngân hàng Trung
ương Nga. Ông cũng từ chối cho biết liệu tất cả các chính phủ EU đã báo cáo việc đóng băng tài sản hay chưa.
Nhiều quốc gia thành viên EU có truyền thống thận trọng trong việc thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt của
 khối. Một số nước cũng đã từ chối công khai liệu có đóng băng tài sản của Nga hay không.
Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ đã dẫn dắt các đồng minh áp nhiều vòng trừng phạt với
Nga, như loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, cấm nhập khẩu nhiều nguồn
hàng từ Nga và bỏ quy chế tối huệ quốc với nước này. Mỹ cũng công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu và các loại
năng lượng khác từ Nga.
Hãng RT cho biết Nga chịu khoảng 10.000 hạn chế, khiến nước này thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất
trên thế giới.
Nga đáp trả bằng cách cấm xuất khẩu hơn 200 mặt hàng trong lĩnh vực viễn thông, y tế, ôtô, nông nghiệp, kỹ
 thuật điện và công nghệ đến hết năm 2022. Moskva cũng cấm hàng loạt quan chức phương Tây nhập cảnh,
 trừng phạt hàng chục công ty năng lượng Mỹ, EU và Singapore cũng như yêu cầu các nước "không thân thiện
" phải mua năng lượng Nga bằng đồng ruble.

 

Nguồn tin: ​​​​​​​Huyền Lê

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập143
  • Hôm nay22,111
  • Tháng hiện tại338,002
  • Tổng lượt truy cập32,804,527
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây