Nga bán trái phiếu kỷ lục hơn $13 tỷ trong một ngày

Thứ hai - 21/11/2022 03:22
unnamed (4)
unnamed (4)
MOSCOW, Nga (NV) – Nga huy động kỷ lục hơn $13 tỷ tiền trái phiếu trong một ngày giữa lúc chi phí cho cuộc chiến ở Ukraine cứ tăng lên, theo Business Insider hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Mười Một.
Bộ Quốc Phòng Anh (MoD) hôm Thứ Bảy loan báo chính phủ Nga hôm Thứ Tư bán lượng trái phiếu nhiều nhất từ trước tới nay.
Khách mua sắm trong siêu thị ở Moscow, Nga, hôm 6 Tháng Tư. (Hình minh họa: Natalia Kolesnikova/AFP via Getty Images)
Bản báo cáo tình báo của MoD còn cho biết chi tiêu “quốc phòng” trong năm 2023 mà Nga công bố dự trù khoảng 5,000 tỷ rúp ($84 tỷ), tăng hơn 40% so với dự báo trước đó.
Bản báo cáo cũng tỏ ý cho thấy Bộ Tài Chính Nga “xem tình hình hiện tại là khá thuận lợi nhưng dự đoán môi trường tài chính sẽ ngày càng bấp bênh trong năm tới.”
Hồi Tháng Sáu, Bộ Tài Chính Mỹ cấm nhà đầu tư Mỹ mua trái phiếu của cả chính phủ lẫn công ty Nga, nhật báo Wall Street Journal đưa tin.
Hiện vẫn chưa rõ chính xác chi phí Nga xâm lăng Ukraine. Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế (OECD) ước tính cuộc chiến này sẽ làm nền kinh tế toàn cầu tổn thất $2,800 tỷ từ nay đến cuối năm 2023.
Tháng Tám năm nay, Trường Kinh Tế Kiev ước tính thiệt hại cho nền kinh tế Ukraine từ nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị phá hủy lên tới $113 tỷ. Hồi mùa Hè, chính phủ Ukraine ước tính họ cần $5 tỷ một tháng để duy trì dịch vụ thiết yếu và khoảng $750 tỷ để tái thiết.
Những lệnh trừng phạt kinh tế mà Nga hứng chịu do xâm lăng Ukraine có lẽ sẽ ảnh hưởng dân Nga hàng chục năm tới, CNBC đưa tin hồi Tháng Ba. 

Nguồn tin: (Th.Long) [qd]

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập59
  • Hôm nay17,321
  • Tháng hiện tại271,662
  • Tổng lượt truy cập32,738,187
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây