Quan chức Nga cảnh báo chiến dịch phản công của Ukraine sẽ mang lại hậu quả

Thứ bảy - 06/05/2023 04:52
unnamed
unnamed

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. Ảnh: Tass

Ông nói: “Việc bơm cho Kiev vũ khí hiện đại của phương Tây một cách thiếu suy nghĩ và vô trách nhiệm, đồng thời ủng hộ ý tưởng phản công của họ sẽ chỉ dẫn đến đổ máu và leo thang xung đột hơn nữa”.
 
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết Ukraine đang được các quốc gia phương Tây bơm vũ khí cho một cuộc phản công đã được lên kế hoạch từ lâu. Nhưng “điều đó sẽ không mang lại lợi ích gì và chỉ dẫn đến đổ máu nhiều hơn”, ông nhận định.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia đăng tải ngày 4/5, Thứ trưởng Galuzin cho biết Kiev và “các chỉ huy Anglo-Saxon” của họ đang làm chệch hướng mọi sáng kiến đàm phán hòa bình, thay vào đó kêu gọi “giáng lên Nga một thất bại chiến lược”.

“Kiev và các nhà tài trợ phương Tây nên được cảnh báo về những hậu quả tồi tệ không thể tránh khỏi trong các kế hoạch của họ”, ông Galuzin nói, đồng thời cho biết các lực lượng Nga đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào.

Trong những tháng gần đây, các quan chức ở Kiev và phương Tây đã nhiều lần nói về kế hoạch cho một cuộc phản công lớn nhằm vào Nga. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov cho biết quân đội "nhìn chung đã sẵn sàng cho cuộc tấn công" và đang chờ mệnh lệnh từ các quan chức cấp cao.

Ngày 3/5, lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner (Nga) Evgeny Prigozhin cho biết lực lượng Ukraine đã bắt đầu một cuộc phản công ở Bakhmut. Tuy nhiên, Kiev chưa bình luận về thông tin này.

Đại sứ Nga muốn Mỹ lên án vụ tấn công nhằm vào Điện Kremlin
Đại sứ Nga muốn Mỹ lên án vụ tấn công nhằm vào Điện Kremlin
04/05/2023
Quang cảnh khu vực điện Kremlin
Tổng thống Nga Vladimir Putin được bảo vệ nghiêm ngặt như thế nào?
04/05/2023
Tass: Ukraine triển khai hàng chục nghìn binh sĩ, sẵn sàng phản công ở Zaporozhye
Tass: Ukraine triển khai hàng chục nghìn binh sĩ, sẵn sàng phản công ở Zaporozhye


 

Nguồn tin: Minh Hạnh Theo Tass

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập71
  • Hôm nay14,290
  • Tháng hiện tại430,871
  • Tổng lượt truy cập32,414,594
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây