Tổng thống Nga Putin ký ban hành luật liên quan đến bốn vùng mới sáp nhập

Thứ ba - 04/04/2023 20:15
unnamed
unnamed

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/4 đã ký ban hành luật liên quan đến việc thành lập tòa án ở các vùng lãnh thổ mới sáp nhập Nga hồi tháng 10/2022, bao gồm Vùng Kherson, Vùng Zaporozhye, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk.

Luật nêu rõ, các thẩm phán đã nắm giữ vị trí tương ứng ở các khu vực nói trên khi những khu vực này thuộc quyền kiểm soát của Ukraine có thể tiếp tục đảm nhận vị trí của mình trong thời gian tới nếu họ đáp ứng các yêu cầu chính thức và có quốc tịch Nga.

Luật cũng thiết lập thủ tục tiến hành tuyển chọn và kỳ thi năng lực cho các vị trí tư pháp.

Nga tuyên bố sáp nhập bốn khu vực nói trên sau các cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine tuyên bố không công nhận.

Cũng trong ngày 3/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt việc thành lập một quỹ đặc biệt nhằm hỗ trợ gia đình của các liệt sĩ và các cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Ông Putin lần đầu tiên công bố kế hoạch thành lập quỹ này trong Thông điệp liên bang ngày 21/2. Tổng thống nói rằng các cấu trúc của quỹ sẽ bắt đầu hoạt động ở tất cả các khu vực trong năm nay. Như Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin giải thích, quỹ này sẽ cung cấp trợ giúp pháp lý, xã hội, tâm lý và y tế, cũng như hỗ trợ tìm việc làm hoặc học hành.

Nguồn tin: Minh Hạnh Theo Tass, Sputnik

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập101
  • Hôm nay16,276
  • Tháng hiện tại215,839
  • Tổng lượt truy cập32,682,364
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây