Tình báo Anh: Nga ‘sắp mất hứng’ ở Ukraine

Thứ sáu - 22/07/2022 05:23
unnamed (1)
unnamed (1)
ASPEN, Colorado (NV) – Nga sẽ khó nhọc duy trì chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhờ đó, Ukraine có thể phản
 công, ông Richard Moore, giám đốc Cơ Quan Tình Báo Anh (MI6), cho hay, theo BBC hôm Thứ Năm, 21 Tháng
 Bảy. Ông Moore cho biết như vậy tại Diễn Đàn An Ninh Aspen, Colorado, hôm Thứ Tư. Đây là lần hiếm hoi ông xuất hiện trước công chúng.Quân nhân Ukraine nhảy xuống khỏi chiếc xe tăng Nga bị phá hủy gần thủ đô Kiev hôm 3 Tháng Tư. (Hình minh họa: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images)
“Theo chúng tôi đánh giá, Nga sẽ ngày càng khó nhọc tìm nhân lực cũng như quân trang, quân dụng mấy tuần
tới,” ông nói. “Họ sẽ phải tạm dừng [chiến dịch quân sự] sao đó, và nhờ vậy, Ukraine có cơ hội phản công.”
Ông Moore gọi cuộc xâm lăng của Nga là “cuộc xâm lăng trắng trợn nhất Âu Châu kể từ Đệ Nhị Thế Chiến.”
Ông cho hay đà tiến quân mới đây của Nga “rất nhỏ” và Nga “sắp mất hứng.”
Đó có lẽ là tín hiệu lạc quan cho Ukraine, nhưng khả năng phản công của Ukraine có lẽ phụ thuộc rất nhiều
 vào viện trợ vũ khí từ Tây phương. Giới chức Ukraine cho biết Tây phương thời gian qua thường viện trợ vũ
khí quá chậm.Ông Moore cho rằng thành công nào đó trên chiến trường cũng sẽ là “lời nhắc nhở quan trọng cho các quốc gia Âu Châu khác rằng Ukraine có thể thắng cuộc chiến này.” Lý do khác để Tây phương tiếp tục viện trợ để giúp Ukraine chiến thắng, hoặc “ít nhất đàm phán ở thế mạnh đáng kể,” là ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, đang “theo dõi như diều hâu,” ông Moore cho hay. “Không bằng chứng nào cho thấy ông Putin đang bệnh nặng,” ông Moore trả lời khi có người hỏi về vấn đề sức khỏe ông Vladimir Putin, tổng thống Nga. Ông William Burns, giám đốc Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Mỹ (CIA), cũng nói như ông Moore. Cũng tại diễn đàn ở Aspen nêu trên, ông William Burns, giám đốc Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Mỹ (CIA), tuyên bố ông Putin “hoàn toàn khỏe mạnh” nhưng quân Nga tổn thất “nặng nề” ở Ukraine. Ông Burns bác bỏ tin đồn lâu nay rằng ông Putin bị ung thư hay bệnh nặng khác. Ông Burns cho biết quân Nga phải thay đổi chiến thuật sau khi “thất bại thảm hại” hồi đầu cuộc chiến. Theo  ước tính mới nhất của tình báo Mỹ, khoảng 15,000 lính Nga tử trận và có lẽ 45,000 lính Nga bị thương, ông  Burns cho hay. Thương vong phía Ukraine có lẽ ít hơn như cũng “nặng nề,” ông Burns cho biết thêm. 


 

Nguồn tin: (Th.Long)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập67
  • Hôm nay22,746
  • Tháng hiện tại316,293
  • Tổng lượt truy cập32,782,818
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây