Ukraine nói Nga dội 'mưa tên lửa' xuống loạt mục tiêu

Thứ ba - 28/06/2022 04:07
unnamed (4)
unnamed (4)

Loạt xe hơi bị phá hủy trên đường phố Chernihiv, Ukraine, hôm 12/5. Ảnh: AFP.
Giới chức Ukraine cho biết Nga dội hàng chục tên lửa xuống các cơ sở quân sự ở miền tây và miền bắc, khi chiến sự bước sang tháng thứ 5.

Maxim Kozytskyi, tỉnh trưởng Lviv ở miền tây Ukraine, hôm nay cho biết 6 tên lửa đã được phóng từ tàu chiến trên Biển Đen vào căn cứ Yavoriv, trong đó 4 tên lửa đánh trúng cơ sở quân sự này và hai quả đạn bị đánh chặn.

Tỉnh trưởng Zhytomyr ở miền bắc Ukraine, Vitaliy Bunechko, cùng ngày cũng cho biết lực lượng Nga phóng đợt "mưa tên lửa" nhằm vào mục tiêu quân sự trong khu vực, khiến ít nhất một binh sĩ thiệt mạng.

"Gần 30 tên lửa được phóng vào cơ sở quân sự gần thành phố Zhytomyr", Tỉnh trưởng Bunechko nói, thêm rằng 10 quả đạn trong số đó đã bị đánh chặn.

Đây là đợt tập kích tên lửa lớn nhất của Nga vào các mục tiêu ở miền bắc và miền tây Ukraine trong vài tháng qua, trong bối cảnh chiến sự ở nước này đã bước sang tháng thứ 5.

Tại tỉnh phía bắc khác là Chernihiv, Tỉnh trưởng Vyacheslav Chaus cũng thông báo thị trấn nhỏ Desna đã hứng loạt cuộc tập kích bằng rocket vào sáng 25/6. Tỉnh trưởng Chaus không nói rõ mục tiêu bị tấn công, nhưng cho hay cuộc tập kích đã gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Nga chưa bình luận về thông tin này.

4 tháng sau khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, lực lượng Nga đang dồn lực về phía đông để hoàn thành mục tiêu "giải phóng Donbass". Moskva được cho là đã triển khai lượng lớn pháo binh trong một số cuộc giao tranh được đánh giá là khốc liệt nhất ở châu Âu kể từ sau Thế chiến II.

Sau nhiều tuần hứng chịu hỏa lực pháo binh Nga, lực lượng Ukraine đã quyết định rút khỏi Severodonetsk, khiến thành phố này có nguy cơ thất thủ. Sau khi kiểm soát Severodonetsk, Nga và phe ly khai có thể tập trung toàn bộ lực lượng để tiến công thành phố Lysychansk, đô thị cuối cùng của tỉnh Luhansk mà Ukraine kiểm soát.

Cục diện chiến trường Ukraine. Đồ họa: Washington Post.

 

 


 

Nguồn tin: Ngọc Ánh (Theo Reuters)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập90
  • Hôm nay10,793
  • Tháng hiện tại210,356
  • Tổng lượt truy cập32,676,881
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây