Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc sắp công du tới Mỹ

Thứ ba - 14/09/2021 23:45
unnamed
unnamed

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đón Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Hà Nội hôm 25/8. Ông Phúc dự kiến sẽ đến New York tham dự phiên họp của Đại hội đồng LHQ vào tuần tới.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ tới Mỹ tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới lần đầu với tư cách là chủ tịch nước Việt Nam.

Một nguồn tin của VOA cho biết ông Phúc dự kiến sẽ tham dự phiên họp thứ 76 của Đại hội đồng LHQ (UNGA) vào ngày 22/9. Phiên họp thường niên của Đại hội đồng LHQ dự kiến khai mạc ngày 14/9 tại New York với phiên thảo luận chung cấp cao đầu tiên diễn ra vào ngày 21/9.

Tờ South China Morning Post hôm 11/9 cũng cho biết rằng Chủ tịch Phúc sẽ có chuyến công du tới Mỹ vào tuần tới để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng LHQ. Tờ báo có trụ sở ở Hong Kong trích lời ông Phạm Quang Minh, cựu hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Hà Nội, cho biết rằng không ngoại trừ khả năng ông Phúc sẽ có chuyến thăm tới Washington trong dịp này, khi bình luận về chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tới Hà Nội cuối tuần trước.

Truyền thông chính thống của Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì về chuyến thăm của ông Phúc tới Mỹ. Nhà Trắng cũng chưa có thông báo gì về chuyến thăm sắp tới của một lãnh đạo Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của VOA về thông tin này.

Theo New York Times, dự kiến lãnh đạo từ 83 quốc gia sẽ tới phát biểu tại phiên họp của UNGA, lần đầu tiên được tổ chức kết hợp với các cuộc họp trực tuyến bên lề kể từ khi đại dịch bắt đầu, trong đó có sự tham dự trực tiếp của các nguyên thủ từ Brazil, Anh, Canada, Ý, Nhật Bản, và Trung Quốc cùng nhiều nước khác.

Ông Phúc từng tham gia khoá họp lần thứ 73 của UNGA tại New York hồi tháng 9/2018, lúc đó với tư cách là thủ tướng Việt Nam. Trong lần tham dự khoá họp 75 của UNGA vào tháng 9 năm ngoái qua hình thức trực tuyến, ông Phúc đã có bài phát biểu kêu gọi các nước trên thế giới đoàn kết chống lại đại dịch COVID-19. Không rõ ông Phúc sẽ phát biểu khi tham dự phiên họp tại New York trong tuần tới hay không.

Vào tháng trước, ông Phúc đã tiếp đón Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong chuyến thăm đầu tiên của bà tới Việt Nam. Tại cuộc gặp này, bà Harris đã chỉ trích hành động “bắt nạt” của Trung Quốc trên Biển Đông và kêu gọi Hà Nội cùng với Mỹ thách thức Bắc Kinh trước các “tuyên bố chủ quyền thái quá” của họ.

Trong cuộc gặp với ông Phúc tại Hà Nội cuối tháng trước, bà Harris nêu mong muốn rằng Mỹ và Việt Nam nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược. Tuy nhiên, phía Việt Nam chọn duy trì quan hệ đối tác toàn diện vốn được thiết lập từ năm 2013.

Khi được phóng viên hỏi về những cân nhắc của Việt Nam trước đề nghị nâng cấp quan hệ từ phó tổng thống Mỹ, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ở Hà Nội hôm 9/9 không đưa ra câu trả lời trực tiếp mà nói rằng Việt Nam “thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ” và “luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.”

Tờ SCMP bình luận rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc tới Việt Nam vào cuối tuần qua, trong đó ông Vương thông báo tặng thêm cho Việt Nam 3 triệu liều vaccine chống COVID và kêu gọi cảnh giác với sự can thiệp của các thế lực ngoài khu vực, nhằm vào thời gian trước khi ông Phúc đi Mỹ vào tuần tới.

Chuyến thăm gần đây nhất của một lãnh đạo Việt Nam tới Nhà Trắng là vào tháng 5/2017. Theo lời mời của Tổng thống Donald Trump, ông Phúc đã có chuyến thăm chính thức tới Washington, lúc đó với tư cách là thủ tướng Việt Nam và trở thành nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên thăm Nhà Trắng sau khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ.

 
 

Nguồn tin: Voa tiéng Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập61
  • Hôm nay16,595
  • Tháng hiện tại200,116
  • Tổng lượt truy cập32,666,641
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây