Theo CNN, động thái này có nguy cơ dẫn tới tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Australia. Những năm gần đây, Trung Quốc là thị trường lớn nhất thế giới của rượu vang Australia.
Thông báo về mức thuế mới được đưa ra hôm 26/3 sau khi giới chức Trung Quốc cho biết phát hiện các trường hợp bán phá giá và gây thiệt hại cho thị trường. Mức thuế 218% với rượu vang Australia nhập khẩu vào Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày mai (28/3).
Ông Tony Battaglene, CEO Hiệp hội các nhà sản xuất nho và vang Australia cho biết có thể sẽ khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới. Quan hệ Australia và Trung Quốc bắt đầu xấu đi từ tháng 4 năm ngoái sau khi Tổng thống Scott Morrison kêu gọi một cuộc điều tra về nguồn gốc Covid-19. Sau đó, các mặt hàng của Australia như gỗ, thịt bò... gặp khó khăn khi vào thị trường Trung Quốc.
Năm 2020, đầu tư của Trung Quốc vào Australia cũng giảm gần 62% so với năm 2019, xuống còn 763 triệu USD, theo số liệu của Đại học Quốc gia Australia mới công bố đầu tháng này.
Ngành rượu vang đã trở thành tâm điểm trong cuộc bất ổn giữa Australia và Trung Quốc. Hồi tháng 11 năm ngoái, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng từng áp mức thuế tạm thời 212% với rượu vang Australia nhập khẩu sau cuộc điều tra chống bán phá giá. Theo thống kê của Wine Australia, lượng rượu xuất sang Trung Quốc gần như bằng 0 trong tháng 12/2020.
Nguồn tin: Tú Anh (theo CNN)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Một phụ nữ nghèo ở Nghệ An thầm lặng chôn cất nhiều hài nhi xấu số
Lẽ Đời .
Công và quạ, con nào đẹp hơn?
Thành phố Mỹ có thể bị siêu động đất “hạt nhân” tách đôi.
Mười nguyên tắc thọ thêm nhiều tuổi.
Làm sao để hạnh phúc?
Little Saigon: 16 thủ khoa và á khoa Học Khu Garden Grove 2017 là gốc Việt
10 lý do chịu đau khổ
Người London dốc lòng cứu trợ cư dân trong vụ cháy chung cư
Trump và hiệp ước Paris về môi trường.