Hàng ngàn gia đình ở Nghệ An chạy lụt trong đêm

Thứ sáu - 30/09/2022 08:55
unnamed
unnamed
Người dân đội mưa đi chạy lũ ở huyện Con Cuông, Nghệ An. (Hình: Đình Hùng/Tuổi Trẻ)
NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Ảnh hưởng hoàn lưu bão Noru (bão số 4), nhiều huyện, thị ở Nghệ An có lượng mưa rất lớn, nước lũ dâng cao đã khiến hơn 7,300 gia đình chìm trong nước, phải chạy lụt xuyên đêm, và ba người tử vong.
Từ tối 28 Tháng Chín các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai, thành phố Vinh, thuộc tỉnh Nghệ An, mưa to.
Báo Tuổi Trẻ cho hay các tuyến giao thông như quốc lộ 7 đi các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương bị ách tắc do sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực Dốc Chó, huyện Con Cuông. Tuyến quốc lộ 48 đi các huyện Quế Phong, Quỳ Châu bị chia cắt do ngập lụt đoạn khu vực thị xã Thái Hòa. Lượng đất đá tràn xuống đường lớn và nước dâng ngập gần 1 mét nên xe cộ không thể đi qua các đoạn đường này.
Theo báo VietNamNet, nước ở đập Hóc Cối, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, dâng cao đe dọa tràn qua thân, xói lở. Chính quyền xã huy động hàng trăm người cùng cán bộ dùng cọc tre, bao cát gia cố.
Khuya cùng ngày, nhiều gia đình ở các xã như Quỳnh Diễn, Quỳnh Lâm, Quỳnh Hồng, Quỳnh Tam, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, bị nước tràn vào nhà, có nơi sâu hơn 1 mét.
“Nước dâng rất nhanh, cả gia đình hô hoán khênh lúa, tủ lạnh và đồ đạc di tản. Hơn một giờ sau, trong nhà đã ngập hơn nửa mét,” chị Hà, ở thị trấn Cầu Giát, nói.
Nói với báo đài, sáng 29 Tháng Chín, ông Hoàng Văn Bộ, chủ tịch huyện Quỳnh Lưu, cho biết mưa lớn kéo dài đêm qua với lượng mưa từ 100 đến 250 mm, có nơi lên đến 300 mm đã khiến nhiều nhà dân, trường học bị ngập và chạy lũ trong đêm.
“Mưa lớn đã khiến nước vào nhà của hơn 2,000 hộ dân ở các xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Giang, Quỳnh Hồng, thị trấn Cầu Giát và dọc sông Thái. Đặc biệt, năm nay do tuyến đường cao tốc Bắc-Nam đang trong quá trình hình thành đã làm giảm tốc độ nước chảy từ vùng trên xuống vùng dưới. Nước rút chậm đã khiến cho nước ngập vào nhà, chỗ sâu nhất khoảng 70 cm,” ông Bộ nói.
Tương tự, các xã Thanh Mỹ, Thanh Thủy, Thanh Liên, Thanh Xuân, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, đêm 28 Tháng Chín có nơi mưa trên 200 mm.
Ông Lê Đình Thanh Thanh, phó chủ tịch huyện Thanh Chương, cho biết chưa có thống kê cụ thể, song hàng trăm nhà dân ở các xã nói trên đã bị ngập, một số tuyến đường bị chia cắt cục bộ. Sáng 29 Tháng Chín, học sinh nhiều xã ở Thanh Chương phải nghỉ học.
Trong khi đó, tại các xã như Quang Thành, Hậu Thành, Xuân Thành, Bảo Thành… ở huyện Yên Thành, mưa lớn cũng khiến nước từ các sông dâng cao, tràn từ ruộng vào nhà dân. Người dân hối hả di dời lúa, tivi, tủ lạnh… lên khu vực cao hơn.
“Nghe tin dự báo thời tiết Nghệ An có mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 nên gia đình tôi cũng chuẩn bị kê đồ đạc lên cao, hạn chế thiệt hại. Nước vẫn đang lên từng giờ, hiện nước đã lên mấp mé giường rồi,” anh Lưu Vỹ, ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, nói.
https://ci4.googleusercontent.com/proxy/q9AMGC5yqE_AGN4GEHzOIPaNiSwWMuQiFgOrveZ5B1aKO5ypjDoKqOX1E8JoTk5sv_BpWjguDJO6HbaF5ZYKrTPjp7mclSF7wntUC2ETrw97UHb08id6k8UFxPce=s0-d-e1-ft#https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/09/VN-lut-nghe-an-2.jpg
Nước tràn vào nhà dân ở thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. (Hình: VietNamNet)

Riêng thành phố Vinh, nhiều đoạn đường như Hồng Bàng, Đinh Công Tráng, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn… bị ngập nước từ 0.5 mét, khiến một số xe gắn máy, xe hơi không thể đi qua các đoạn đường này.
Noru là cơn bão thứ tư trên Biển Đông trong năm nay, đổ bộ Quảng Nam-Đà Nẵng lúc rạng sáng 28 Tháng Chín. Bão làm 57 người bị thương, chủ yếu ở tâm bão Quảng Nam; hơn 3,000 nhà bị hư hỏng, tốc mái.

 

Nguồn tin:  (Tr.N) [qd]

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập81
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm80
  • Hôm nay10,842
  • Tháng hiện tại302,916
  • Tổng lượt truy cập32,769,441
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây