Người chết do Covid-19 Nga cao chưa từng thấy

Thứ bảy - 13/11/2021 04:11
unnamed (3)
unnamed (3)

 

Nga ghi nhận mức kỷ lục hơn 1.200 người chết do Covid-19 trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới vẫn ở mức cao sau tuần nghỉ có lương.

Nhóm chuyên trách Covid-19 của chính phủ Nga hôm 9/11 cho biết nước này ghi nhận thêm 1.211 ca tử vong do Covid-19, mức cao nhất trong đại dịch, và 39.160 ca nhiễm mới. Kể từ cuối tháng 10, Nga ghi nhận trung bình 40.000 ca nhiễm và 1.100 ca tử vong mỗi ngày.

Ca nhiễm và tử vong tăng cao dù Nga vừa cho người dân nghỉ làm có lương từ 30/10 đến 7/11 theo quyết định của Tổng thống Vladimir Putin. Ông cho phép chính quyền các vùng gia hạn số ngày không làm việc nếu cần thiết, nhưng chỉ 5 vùng thực hiện.

Các vùng khác chỉ cho phép người đã tiêm chủng đầy đủ, khỏi Covid-19 trong vòng 6 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính 72 giờ trước đó mới được tới nhà hàng, rạp hát và các địa điểm công cộng.

Nhân viên y tế tiêm vaccine Covid-19 cho người dân tại điểm tiêm chủng ở Moskva, Nga hôm 21/10. Ảnh: AFP.

Số ca mắc và tử vong do Covid-19 hàng ngày vẫn ở mức cao trong suốt thời gian người Nga không làm việc. Quan chức Điện Kremlin hôm 8/11 cho biết còn quá sớm để nói liệu kỳ nghỉ hưởng lương này có mang lại hiệu quả mong muốn hay không.

Covid-19 tiếp tục diễn biến xấu ở Nga khi tỷ lệ tiêm chủng thấp, người dân không thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa và chính quyền miễn cưỡng siết hạn chế. Chưa tới 40% trong số gần 146 triệu dân ở Nga được tiêm chủng đầy đủ, dù Nga phê duyệt vaccine nội địa trước vài tháng so với hầu hết các quốc gia.

Theo trang thống kê thời gian thực Worldometer, Nga hiện ghi nhận hơn 8,8 triệu ca nhiễm và gần 250.000 ca tử vong, là vùng dịch ghi nhận ca tử vong cao nhất châu Âu và một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới. Tuy nhiên, cơ quan thống kê Rosstat của Nga cho rằng khoảng 462.000 người đã chết vì Covid-19 từ tháng 4/2020 đến tháng 9 năm nay.

Giới chức Nga cho biết nhóm chuyên trách chỉ thống kê các ca tử vong mà Covid-19 là nguyên nhân chính và sử dụng dữ liệu từ các cơ sở y tế. Rosstat sử dụng các tiêu chí rộng hơn để thống kê số ca tử vong liên quan Covid-19 và lấy số liệu từ các văn phòng đăng ký hộ tịch.

Nguồn tin: Huyền Lê (Theo AP)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập88
  • Hôm nay24,836
  • Tháng hiện tại293,895
  • Tổng lượt truy cập32,760,420
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây