Cháy rừng ‘khủng khiếp’ ở Colorado, hàng trăm căn nhà bị thiêu rụi

Chủ nhật - 02/01/2022 09:11
unnamed (2)
unnamed (2)

BOULDER, Colorado (NV) – Hàng trăm căn nhà bị thiêu rụi và hàng chục ngàn người phải di tản sau khi trận cháy rừng lớn, hiếm hoi quét qua vùng ngoại ô ở Colorado hôm Thứ Năm, 30 Tháng Mười Hai, theo đài NBC News.

Thống Đốc Jared Polis công bố tình trạng khẩn cấp cho khu vực đó, gọi trận cháy rừng này là “tàn phá khủng khiếp.” Đám cháy lan rộng ra 1,600 mẫu chỉ trong vài giờ nhờ gió mạnh 100 dặm một giờ.

Một căn nhà bốc cháy sau khi cháy rừng quét qua khu phố Centennial Heights ở Louisville, Colorado, hôm Thứ Năm, 30 Tháng Mười Hai. (Hình: Marc Piscotty/Getty Images)

Sau khi dây điện bị đứt làm cỏ bốc cháy phía Nam Boulder khoảng 11 giờ sáng Thứ Năm, lửa lan nhanh khắp hai thị trấn Louisville và Superior, ông Joe Pelle, cảnh sát trưởng Boulder County, cho hay trong buổi họp báo.

“Đám cháy lan ra diện tích đất rộng bằng sân football trong vài giây,” ông Pelle nói. “Thật kinh khủng.”

Đến Thứ Năm, không có báo cáo nào về người chết hay mất tích, nhưng ông Pelle nói ông sẽ không “bất ngờ nếu có người thiệt mạng.” Một cảnh sát viên bị thương do trúng mảnh vỡ, ông Pelle cho hay.

Đến 5 giờ chiều, trận cháy rừng thiêu rụi một khu phố gồm 370 căn nhà ở Superior và có lẽ phá hủy 210 căn khác trong khu phố cổ của thị trấn này, theo ông Pelle.

Một đám cháy khác phía Bắc Boulder cũng bùng lên sáng Thứ Năm, nhưng lính cứu hỏa nhanh chóng dập tắt, ông Pelle cho biết.

Cháy rừng và gió mạnh khiến hàng chục ngàn cư dân Louisville và Superior phải di tản, ông Pelle cho hay. Ngoài ra, đường sá bị đóng và nhiều nơi bị cúp điện, và nhiều “chiếc xe lớn bị gió thổi lật,” Cảnh Sát Tiểu Bang Colorado loan báo trên Twitter.

Ông Daniel Swain, chuyên gia thời tiết của UCLA, nói “khó tin được chuyện này đang xảy ra ở Boulder vào cuối Tháng Mười Hai.”

Đến tối Thứ Năm, lệnh cảnh báo gió mạnh ở Colorado được gỡ bỏ, theo Sở Khí Tượng Quốc Gia (NWS). Tuy nhiên, giới chức tình trạng khẩn cấp cảnh báo cư dân không nên cố gắng trở về khu vực bị cháy rừng.

Phần lớn Boulder County hiện đang bị hạn hán khắc nghiệt, theo Bản Đồ Hạn Hán Hoa Kỳ, và thời gian qua, chuyên gia cho rằng cháy rừng ngày càng lớn ở miền Tây Hoa Kỳ một phần là do biến đổi khí hậu.

Mùa Hè qua, Colorado bị ba trận cháy rừng lớn nhất lịch sử cận đại, mỗi trận thiêu rụi hơn 200,000 mẫu, Thống Đốc Polis cho hay. (Th.Long) [qd]


 

Nguồn tin: tru Vu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập77
  • Hôm nay22,746
  • Tháng hiện tại324,482
  • Tổng lượt truy cập32,791,007
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây